Tăng cường công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

Thứ sáu, 21/07/2017 07:01

Ngày 20-7, Ban Chỉ đạo Quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (gọi tắt là BCĐ 389) tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2017. Ông Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng Ban chỉ đạo 389 quốc gia chủ trì hội nghị.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

6 tháng đầu năm 2017, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả cả nước nổi lên ở các tuyến đường biên giới cửa khẩu đường bộ; tuyến biển, cửa khẩu cảng biển, cảng sông quốc tế; tuyến cảng hàng không, bưu điện quốc tế và trong nội địa. Trong đó “điểm nóng” thuộc các tỉnh Điện Biên, Lào Cai, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hải Phòng, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị, Long An, Đồng Tháp, An Giang, TPHCM, Bà Rịa – Vũng Tàu... Trong thị trường nội địa, tình trạng này vẫn diễn ra phổ biến tại Hà Nội và TPHCM, chủ yếu là đối với các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu, có nhu cầu tiêu thụ cao như: rượu bia, nước giải khát, thuốc lá, sản phẩm công nghệ, quần áo, giày dép, thực phẩm chức năng...

Trong công tác chuyên môn, các cơ quan chức năng đã phát hiện 88.564 vụ vi phạm (bằng 93,71% so với cùng kỳ năm 2016), thu nộp ngân sách Nhà nước từ xử phạt hành chính, bán hàng tịch thu và truy thu thuế trên 7.949 tỷ đồng; khởi tố 1.189 vụ với 1.372 đối tượng (tăng 40,44% so với cùng kỳ). Trong số này, lực lượng công an phát hiện bắt giữ 5.801 vụ, Bộ đội Biên phòng phát hiện xử lý 2.012 vụ, Cảnh sát biển phát hiện 114 vụ (282 đối tượng), Hải Quan phát hiện, bắt giữ, xử lý 11.249 vụ việc, Quản lý Thị trường phát hiện xử lý 46.135 vụ và cơ quan thanh tra chuyên ngành phát hiện 158 vụ việc vi phạm.

Riêng tại Đà Nẵng, theo Ban chỉ đạo 389 thành phố, qua kiểm tra kiểm soát thị trường đã xử lý 5.457 vụ (tăng 12,8% so với cùng kỳ) với tổng số tiền thu hơn 105 tỷ đồng (tăng 142%). Nhìn chung, các ngành thành viên trong BCĐ 389 thành phố triển khai khá tích cực nhiệm vụ, tăng cường công tác kiểm soát thị trường; công tác phối kết hợp, trao đổi thông tin giữa các ngành đã có sự chuyển biến tích cực, tạo hiệu quả cao hơn các năm trước. Nhờ đó, địa bàn không có nhiều vụ việc vi phạm nổi cộm, thị trường tương đối ổn định.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình biểu dương những nỗ lực của các bộ, ngành, địa phương đã làm tốt nhiệm vụ; đánh giá cao trách nhiệm của các ngành và những giải pháp đột phá về phòng ngừa đấu tranh; ghi nhận và biểu dương thành tích các bộ ngành địa phương, cơ quan thông tấn báo chí đã tuyên truyền thông tin đến với người dân. Những kết quả nổi bật đó có được là do sự nỗ lực của các bộ, ngành trung ương địa phương trong đấu tranh ngăn chặn và xử lý các vi phạm. Đồng chí Phó Thủ tướng yêu cầu BCĐ 389 quốc gia, các bộ ngành địa phương cần có sự phối hợp thống nhất thực thi hiệu quả nhiệm vụ. Trong đó, trách nhiệm cao nhất là Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố và Trưởng BCĐ 389 các địa phương. Cần đặc biệt quan tâm về công tác chống buôn lậu xăng dầu và những tồn tại hạn chế tác động xấu đến an ninh trật tự, kinh tế, sức khỏe người dân.

Về phương hướng 6 tháng cuối năm 2017, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình nhấn mạnh, cần phải thực hiện tốt các nhóm nhiệm vụ được nêu về đẩy mạnh công tác đấu tranh. Chú ý, quán triệt thực hiện nghiêm chương trình kế hoạch của quốc gia là nhiệm vụ chính trị thường xuyên của tất cả các ngành, không có vùng cấm nào trong công tác đấu tranh chống buôn lậu. Tập trung vào địa phương có đường biên giới giữa các quốc gia; đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến thường xuyên các mặt nguy hại để lên án hành vi sai trái cho các tầng lớp nhân dân, cán bộ công chức trong các lực lượng. Cần phải ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động tuyên truyền, tạo hiệu ứng lan truyền trong các mạng xã hội. Các cơ quan báo chí cần quyết liệt vào cuộc tuyên truyền, xây dựng các chuyên mục phù hợp;  xử lý nghiêm minh các vụ việc vi phạm, điều tra truy tố đúng người đúng tội đúng pháp luật.

NGUYÊN THẢO